Mưa giông diễn ra hầu khắp các vùng trên cả nước, riêng Trung Bộ trời nóng

Thứ Ba, 01/08/2023, 05:34

Dự báo cho thấy, mưa giông diễn ra hầu khắp các vùng trên cả nước, có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Trung Bộ có nơi trời nóng với nhiệt độ cao trên 35 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (31/7), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa nhiều nơi trên 45mm như: Cốc Ly (Lào Cai) 86.4mm, Ít Ong (Sơn La) 76mm, Mậu A (Yên Bái) 55mm, Khoái Châu (Hưng Yên) 48.6mm, Ia Tô (Gia Lai) 67.4mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 53.6mm, Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 53.2mm...

mua1.jpg -0
Mưa giông, cục bộ mưa to diễn ra ở cả ba miền.

Dự báo, mưa vừa, mưa to tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày hôm nay (1/8) cho đến đêm 2/8 với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên trên 70mm; từ chiều tối có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Thời tiết ba miền ngày thứ ba (1/8), Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

N.Thắng
.
.
.