Miền Bắc tăng nhiệt, trời hửng nắng

Thứ Ba, 30/01/2024, 05:57

Đợt rét hại tại miền Bắc chấm dứt, nền nhiệt khu vực nhích tăng và càng về cuối tuần mức nhiệt tăng càng nhanh, trời có nắng nhẹ. Thủ đô Hà Nội hôm nay cao nhất 21 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày thứ ba (30/1), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 19-21 độ.

105d4073138t7087l1.jpg -0
Rét hại chấm dứt ở Bắc Bộ, trời hửng nắng và tăng nhiệt.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ; khu Tây Bắc có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

N.Thắng
.
.
.