Miền Bắc ngày nắng đẹp, đêm đón gió mùa

Thứ Bảy, 26/03/2022, 06:30

Nền nhiệt tại hầu khắp các tỉnh thành ở miền Bắc trong ngày hôm nay đều ở mức cao từ 32-36 độ C, trời nắng. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm nay không khí lạnh tràn về kéo theo mưa rào và giông, nhiệt độ hạ thấp. Khu vực Trung và Nam Bộ trời nắng nóng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng chiều tối nay (26/3), một bộ phận không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Miền Bắc ngày nắng đẹp, đêm mưa rét; Trung Bộ nóng 35 độ C -0
Miền Bắc ngày nắng đẹp, đêm mưa rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay đến 27/3, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng và ngày mai (27/3) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thời tiết ba miền cả nước ngày thứ bảy (26/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 30-33 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 34-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi 14-17 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

N.Thắng
.
.
.