Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 3 độ C

Thứ Hai, 18/12/2023, 16:52

Khoảng gần sáng và ngày 19/12, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Nhiệt độ tiếp tục giảm, trời rét đậm, rét hại kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 19/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 19/12, nền nhiệt giảm. Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét kéo dài.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường mạnh -0
Miền Bắc chuyển mưa phùn rải rác kèm rét sâu.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay đến ngày mai (19/12), khu vực miền Bắc chuyển mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 19/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, bão Jelawat đang di chuyển với tốc độ khoảng 20km/giờ, dự báo trong hôm nay và ngày mai (18-19/12), bão tăng tốc 25km/h, đi vào Biển Đông trong ngày mai, có thể suy giảm thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão tiếp tục di chuyển rất nhanh, ma sát với các đảo phía Nam của Philippines và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão tương tác với khối không khí lạnh nên tiếp tục giảm cấp và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

screen shot 2023-12-18 at 4.54.51 pm.png -0
Bão Jelawwat giật câp 10 đang hướng thẳng vào biển Đông.
 
CL
.
.
.