Lâm Đồng: Đưa phụ nữ mang thai từ vùng dịch về địa phương sinh con

Thứ Bảy, 21/08/2021, 09:01

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, khẩn trương thống kê danh sách, đưa phụ nữ đang mang thai có hộ khẩu tại địa phương đang sinh sống, làm việc ở các tỉnh, thành thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trở về sinh con nếu có nhu cầu.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi thai phụ trở về địa phương, đảm bảo an toàn cho thai phụ trong thời gian cách ly tập trung để sinh con.

Đưa phụ nữ mang thai từ vùng dịch về địa phương sinh con -0
 Lâm Đồng lên kế hoạch đưa phụ nữ mang thai từ vùng dịch về địa phương sinh con.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo UBND các huyện, thành phố lên danh sách công dân của tỉnh đang làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh, trong đó ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật... để đưa về địa phương tránh dịch.

Tuy nhiên, sau đó tỉnh Lâm Đồng lại thực hiện chính sách “ai ở yên đấy”, kế hoạch trên đến nay vẫn chưa được thực hiện được.  

Khắc Lịch
.
.
.