Lại gia tăng tai nạn thương tích trẻ em trong dịp hè

Thứ Hai, 03/07/2023, 07:37

Qua 1 tháng nghỉ hè, nhiều bệnh viện ghi nhận các ca tai nạn thương tích trẻ em vào nhập viện, trong đó đáng tiếc có cháu không qua khỏi chỉ vì những bất cẩn trong sinh hoạt. Năm nào cũng vậy, tai nạn thương tích trẻ em thường gia tăng trong dịp hè, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt phải điều trị dài ngày, có tổn thương nặng, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.

Tai nạn sinh hoạt vì bất cẩn

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ hè đến nay, bệnh viện tiếp nhận gia tăng trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện với các mức độ khác nhau, đặc biệt tăng cao trong 2 tuần trở lại đây. Nhiều nhất phải kể tới trẻ bị đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, có trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có trẻ phải điều trị dài ngày để lại nhiều di chứng.

Mới đây nhất là bệnh nhi N.T.M (14 tuổi, Quảng Ninh) đi xe đạp điện không may va vào ô tô bất tỉnh. Cháu bé được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và bác sĩ chẩn đoán tràn dịch máu màng ngoài tim/chấn thương tim, đa chấn thương, được đặt nội khí quản, dẫn lưu màng tim và chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Trung ương..

Hay như trường hợp cháu P.T.H (5 tuổi, Hà Nội) đang đi xe đạp cùng ông thì bị ôtô đâm. Cháu được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng đa chấn thương rất nguy kịch. Trường hợp khác là cháu B.H.P (4 tuổi, Hà Nội), đang cùng bà đi xe đạp trên đường, khi đi ngang qua một ngôi nhà đang tháo dỡ thì bất ngờ bị mảng tường đổ sập đè vào người. Cháu bé vào viện trong tình trạng nặng, sau một thời gian điều trị tích cực, sức khoẻ đã dần ổn định.

Lại gia tăng tai nạn thương tích trẻ em trong dịp hè -0
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh cho trẻ đi xe đạp bị va vào máy xúc.

Theo các bác sĩ, trước đó, vào tháng 5, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện điều trị do ngã, bỏng, đuối nước…trong tình trạng nguy kịch. Bên cạnh đó, tại nhiều bệnh viện đã ghi nhận những ca tai nạn thương tích trẻ em hết sức thương tâm, xảy ra ngay trong chính gia đình có thể phòng tránh được. Đó là trường hợp cháu bé 9 tháng tuổi ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, tử vong do hóc hạt chôm chôm. Trong lúc chơi, cháu nhặt được hạt chôm chôm ở nhà và cho vào miệng nuốt rồi bị hóc. Khi phát hiện sự việc, người nhà lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Hay trường hợp cháu bé 5 tuổi ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, ở nhà cùng anh trai ăn chôm chôm thì bị hóc hạt. Thấy em bất tỉnh, anh trai đã gọi người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh

BSCKII Nguyễn Tân Hùng, Phó trưởng Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nguyên nhân gia tăng các ca tai nạn thương tích trẻ em do thời gian này các em được nghỉ học, được tự do vui chơi nhưng thiếu sự giám sát của gia đình. Bên cạnh đó, trẻ em với bản tính hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích. Đối với trẻ nhỏ từ 2-5 tuổi thường gặp tai nạn thương tích tại nhà như ngã, bỏng, hóc dị vật, uống nhầm hoá chất…Còn với trẻ từ 6-14 tuổi thường gặp tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông bởi trẻ vốn dĩ rất thích nghịch nước, đặc biệt vào mùa hè nắng nóng. Có vụ, trẻ bị đuối nước ngay tại chính bể bơi, dù đi cùng cha mẹ. Vì vậy, nếu không có sự giám sát chặt chẽ từ người lớn khi trẻ bơi lội, chơi đùa trong ao, hồ, bể bơi…thì các em phải đối mặt với nguy cơ cao bị đuối nước.

Thực tế, từ hè đến nay, nước ta liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước hết sức thương tâm, có vụ làm tử vong từ 2 đến 3 trẻ. Theo TS Phan Hữu Phúc, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khoẻ Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, cần giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước (cho trẻ từ lớp 1) và dạy trẻ bơi an toàn. Đồng thời, tuyên truyền cho người chăm sóc trẻ luôn quản lý, giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, cấp cứu ban đầu cho người dân. Đặc biệt, tại các khu vực bơi công cộng phải có sự giám sát bởi nhân viên cứu hộ được huấn luyện kỹ thuật cứu hộ. Còn tại các khu vực như ao, hồ, sông ngòi... phải có biển cảnh báo. Với các dụng cụ chứa nước trong gia đình phải có rào chắn, nắp đậy…

Còn theo BS Nguyễn Tân Hùng, để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, phụ huynh cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn, đồng thời dặn dò, giáo dục trẻ về ý thức tự bảo vệ chính mình, về các mối nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra khi tham gia giao thông, hay khi trẻ leo trèo, nghịch ngợm. Hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng cơ bản nhất tránh nguy cơ đối mặt với những tai nạn khi sinh hoạt, vui chơi. Tuyệt đối không cho trẻ tự ý leo lên gác cao, cửa sổ đang mở…Các cửa sổ, ban công phải có rào chắn an toàn, bậc thềm, cầu thang cần có lan can, tay vịn chắc chắn để phòng tránh trẻ vấp, ngã.

Bác sĩ cũng đặc biệt khuyến cáo phụ huynh nên dạy các con kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Đối với trẻ lớn, gia đình và nhà trường cần hướng dẫn, giáo dục các em cách tham gia giao thông an toàn, chấp hành luật lệ giao thông, không vượt đèn đỏ, đi bộ dưới lòng đường, băng qua đường bất ngờ, đùa nghịch, đá bóng dưới lòng đường, đi xe đạp dàn hàng ngang lấn chiếm làn đường của các phương tiện khác. Đối với các công trình thi công, nên đặt biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Trần Hằng
.
.
.