Kiên quyết ngăn chặn sử dụng pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán

Thứ Năm, 21/12/2023, 07:43

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch về tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn TP (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024).

Để giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, UBND TP huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống.

Kiên quyết ngăn chặn sử dụng pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán -0
Ảnh minh họa.

Không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường an ninh, an toàn và bình yên để người dân Thủ đô vui xuân, đón Tết. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các chương trình, sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô trước, trong và sau Tết.

TP cũng phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; hạn chế cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm. Phấn đấu không để xảy ra cháy, nổ lớn; cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Kiên quyết ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn Thủ đô trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự xã hội, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân.

CL
.
.
.