Khuyến cáo người dân đề phòng cháy, nổ khi thực hiện giãn cách xã hội

Thứ Tư, 25/08/2021, 07:58

Hiện nay, TP Đà Nẵng đang giãn cách xã hội trên nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”. Người dân đều ở nhà nên nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến dẫn đến nguy cơ cháy, nổ cao.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an TP Đà Nẵng và Công an các quận, huyện tăng cường khuyến cáo đến từng hộ gia đình thường xuyên kiểm tra đánh giá tình trạng hệ thống điện, tuyệt đối không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện ngoài thiết kế, để đảm bảo không xảy ra tình trạng quá tải dẫn đến chập cháy…

Điển hình mới đây đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều 4 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng hàng chục CBCS đến hiện trường chữa cháy, khống chế và dập tắt đám cháy tại tầng 4 ngôi nhà không để lửa cháy lan xuống các tầng dưới và nhà dân xung quanh.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có nhiều văn bản hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC tại các đơn vị, xí nghiệp… đặc biệt là các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ; cao nâng cao ý thức PCCC tại cơ sở trong mùa nắng nóng.

Do dịch bệnh trên địa bàn TP Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, không thể tổ chức những buổi tuyên truyền và thực tập phương án PCCC tại khu dân cư nên đơn vị đã sử dụng trang Facebook Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng để kịp thời tuyên truyền đến người dân về các biện pháp PCCC mùa nắng nóng.

Đồng thời, phối hợp với Truyền hình An ninh Đà Nẵng cập nhật các thông tin cháy, nổ trên địa bàn bằng hình ảnh và video; qua đó, giúp nhân dân trên địa bàn cập nhật tình hình cháy, nổ để nâng cao ý thức khi sử dụng điện trong gia đình.

Khuyến cáo người dân đề phòng cháy, nổ khi thực hiện giãn cách xã hội -0
Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập tắt một vụ cháy nhà dân.

Để công tác PCCC tại khu dân cư được hiệu quả, các đơn vị PCCC tại cơ sở kết nối với Công an phường, tổ trưởng tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương vừa tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, vừa nhắc nhở nhân dân chú ý kiểm tra hệ thống điện, không để chập điện, quá tải gây cháy.

Thiếu tá Lê Tấn Tùng, Cảnh sát khu vực Hòa Mỹ 2 và Hòa Mỹ 6 chia sẻ rằng, các tổ COVID-19 cộng đồng mỗi ngày đều tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch tại khu dân cư, vừa nhắc nhở người dân sử dụng điện an toàn không để cháy, nổ. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, các tổ này cùng lực lượng Công an luôn lưu ý chủ hộ sắp xếp hàng hoá đảm bảo an toàn theo quy định PCCC.

Đặc biệt, phải bố trí ít nhất 2 lối thoát nạn (lối thoát qua ban công, lối lên sân thượng, hoặc lên mái để có khả năng thoát nạn sang các nhà liền kề hoặc khu vực an toàn...). Các gian phòng chứa hàng hoá, vật liệu dễ cháy, hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải được ngăn cách với lối thoát nạn tại các tầng bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy…

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, TP Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội nên toàn bộ cửa hàng, cửa hiệu không thiết yếu đều phải đóng cửa; mọi người được yêu cầu ở nhà và tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Đây là những biện pháp cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh. Nhưng bên cạnh đó, “giặc lửa” cũng luôn rình rập, nhất là thời tiết miền Trung đang phải hứng chịu những đợt nắng nóng cao điểm.

Vì thế, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng mỗi ngày thường xuyên khuyến cáo người dân sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt cẩn thận để tránh những nguy cơ đáng tiếc về cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản...

Việt Thành
.
.
.