Khởi tố, tạm giam hai đối tượng lưu hành tiền giả ở Phú Yên

Thứ Hai, 26/12/2022, 17:14

Chiều 26/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1986, trú ở Khu đô Thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) và Trần Văn Duy (SN 1984, trú ở xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi lưu hành tiền giả.

Như Báo CAND đã thông tin, vào tối 5/12, Nguyễn Ngọc Hiền đi xe máy đến shop kinh doanh mỹ phẩm của chị N. ở đường Nguyễn Thái Học, phường 3, TP Tuy Hòa, sử dụng tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hàng. Đến tối 10/12, Hiền tiếp tục sử dụng tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hàng tại một của hàng ở đường Lê Lợi, phường 5, TP Tuy Hòa.

Khởi tố, tạm giam hai đối tượng lưu hành tiền giả ở Phú Yên -0
Nguyễn Ngọc Hiền và Trần Văn Duy sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Hữu Toàn.

Qua điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Hiền sau khi đối tượng này dùng tờ tiền giả 500.000 đồng mua ly cà phê sữa tại quán cà phê ở phố Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa.

Từ lời khai của Nguyễn Ngọc Hiền, trong đêm 11/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ Trần Văn Duy tại một khách sạn ở TP Tuy Hòa, thu giữ một số công cụ, thiết bị xách tay nghi vấn sử dụng để làm tiền giả.

Kết quả điều tra, ngoài 3 vụ lưu hành tiền giả tại TP Tuy Hòa, trong đêm 11/12, Nguyễn Ngọc Hiền còn sử dụng tờ tiền giả 500.000 đồng đến thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa để mua hàng tại tiệm thuốc tây của chị Lê Thị Thu H.

Vụ việc được chuyển cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền. 

Hữu Toàn
.
.
.