Hiểm họa khôn lường từ việc học sinh tự chế pháo nổ

Thứ Sáu, 29/12/2023, 07:15

Trong 2 ngày 25 và 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn kịp thời 2 nhóm học sinh mới chỉ học từ lớp 5 đến lớp 7 mua các loại hoá chất trên mạng rồi về tự chế pháo nổ đem đi bán. Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng chục kilogam hoá chất các loại cùng nhiều quả pháo đã được các em chế tạo.

Còn nhớ vào cuối tháng 12/2022, cũng vào dịp cận Tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ học sinh chế tạo pháo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 2 em học sinh tử vong, 2 bị thương nặng, trong đó có 1 em bị tàn tật suốt đời.

Hiểm họa khôn lường từ việc học sinh tự chế pháo nổ -0
Một nhóm học sinh rủ nhau chế tạo pháo đem bán bị lực lượng Công an xã phát hiện, ngăn chặn.

Theo Công an huyện Krông Ana, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc em B.G.T. (SN 2011, trú tại thị trấn Buôn Trấp) mày mò học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội. Sau đó, em này đặt mua các loại hoá chất trên sàn thương mại điện tử và rủ thêm 5 người bạn khác đến  khu vực sân nhà bà V.T.H.H. (ở thị trấn Buôn Trấp) không có người lớn ở nhà để cùng nhau chế tạo pháo.

Trong lúc các cháu trộn hóa chất thì bị đổ ra ngoài một ít. Một cháu dùng bật lửa đốt phần thuốc bị đổ làm cháy lan và gây ra tiếng nổ lớn. Vụ nổ làm cháu B.G.T. và N.Đ.B. bị tử vong, hai cháu N.M.T. và N.Đ.B.A. bị thương tích được đưa đến bệnh viện để điều trị.  Hai cháu khác đang đi ra ngoài nên thoát nạn.

Chiều 22/3/2023, nhân lúc không có người lớn ở nhà, 2 học sinh lớp 8 của Trường THCS Phan Đình Phùng ở xã Ea Ô, huyện Ea Kar đã tụ tập tại một căn nhà trên địa bàn xã để cùng nhau chế tạo pháo. Trong lúc chế tạo pháo, số thuốc nổ mang theo phát nổ khiến một em bị nát tay, chân, bị thương nặng ở phần ngực, bụng và tử vong sau đó. Em còn lại bị thương nặng ở phần mặt và hỏng một mắt.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, để hạn chế những tai nạn thương tâm từ pháo,  nhất là đối với lứa tuổi học sinh, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo khẩn để thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống tự chế tạo pháo nổ trong học sinh các trường học, có hình thức xử lý trách nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục nếu không triển khai, thực hiện tốt các biện pháp dẫn đến xảy ra các vụ việc tai nạn của học sinh liên quan đến pháo.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp với nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, phát động, gắn với vận động thu hồi, thu gom các loại pháo nổ, các hóa chất, sử dụng vào mục đích chế tạo pháo. Tập trung điều tra làm rõ vụ việc, đối tượng liên quan, kết luận nguyên nhân các vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra do tự chế tạo pháo thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện các biện pháp phòng, chống việc tự chế pháo nổ trong học sinh.

Riêng tại các địa bàn trọng điểm xảy ra tai nạn về pháo trong thời gian qua là huyện Ea Kar, Krông Ana, Krông Pắk, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh. Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, nguyên nhân do xuất phát từ tâm lý tò mò, thích khám phá của lứa tuổi thanh, thiếu niên, tự chế tạo pháo để sử dụng hoặc bán kiếm lời. “Hiện nay, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán, vận chuyển, chế tạo pháo nổ đã được lực lượng Công an triển khai quyết liệt.

Văn Thành
.
.
.