Hàng trăm người khẩn cấp “vá”.... bờ sông Vu Gia bị sạt lở nghiêm trọng

Thứ Ba, 14/11/2023, 14:27

Bờ sông Vu Gia bị sạt lở dài gần 100m, khoét hàm ếch khoảng 3m, nguy cơ sạt lở tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), đe dọa cô lập khoảng 200 hộ dân trong thôn.

Ngày 14/11, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã tổ chức đóng cọc tre, làm kè bao tải cát để hạn chế tạm thời tình trạng sạt lở bờ sông Vu Gia đoạn qua địa bàn thôn.

Hàng trăm người đội mưa “vá” sạt lở bờ sông Vu Gia -0
Người dân xúc cát cho vào bao tải để làm kè tạm thời bảo vệ bờ sông Vu Gia.
Hàng trăm người đội mưa “vá” sạt lở bờ sông Vu Gia -0
Đoàn công tác của Huyện ủy Đại Lộc kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở bờ sông Vu Gia.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác làm kè tạm tại sông Vu Gia, ông Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc cho biết, qua đánh giá sơ bộ, bờ sông Vu Gia bị sạt lở dài gần 100m, khoét hàm ếch khoảng 3m, nguy cơ sạt lở tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, đe dọa cô lập khoảng 200 hộ dân trong thôn.

Trước thực trạng đó, về trước mắt, lãnh đạo huyện Đại Lộc đã chỉ đạo chính quyền địa phương huy động sức dân và triển khai “4 tại chỗ” để kè tạm bờ sông bằng bao cát và cừ cọc tre nhằm khắc phục tình trạng sạt lở tạm thời. Về lâu dài, huyện Đại Lộc sẽ khảo sát để đánh giá cụ thể hiện trạng sạt lở bờ sông Vu Gia, từ đó đưa ra những giải pháp căn cơ hơn. Nếu kinh phí kè đoạn sông này quá lớn sẽ báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền để xem xét hỗ trợ.

Về tình hình mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên. Mực nước lúc 11h ngày 14/11 tại trạm Hội Khách là 15,27m, trên báo động (BĐ) 2 0,77m; tại Ái Nghĩa là 7,08m, trên BĐ 1 0,58m; tại Nông Sơn là 11,83m trên BĐ 1 0,83m; tại Giao Thủy, Câu Lâu và Hội An dưới BĐ 1. Trong 6 đến 24h tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức xấp xỉ BĐ 3 sau đó xuống chậm; trên sông Thu Bồn tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức BĐ 2 đến dưới BĐ 3 sai đó xuống chậm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng, ngập lụt tại hạ lưu các sông và những vùng trũng thấp, ven sông suối tại các huyện Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, TP Hội An, thị xã Điện Bàn; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi; ngập lụt sâu trên diện rộng tại hạ lưu các sông Vu Gia, giao thông chia cắt tại các vùng trũng, thấp hạ lưu các sông; ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sinh hoạt của nhân dân trong vùng ngập lụt.

* Tại tỉnh Quảng Ngãi, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, lũ trên các sông trong tỉnh đang lên nhanh. Mực nước lúc 11h ngày 14/11, mực nước trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ là 2,01m, dưới mức BĐ 1 0,49m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5.33m, trên mức BĐ 2 0,33m; rên sông Vệ tại trạm Sông Vệ là 3,08m, dưới mức BĐ 2 0,42m; trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 3,52m, trên mức BĐ 1 0,02m.

Dự báo trong 6h tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc, sông Vệ tại trạm Sông Vệ tiếp tục lên và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập các ngầm, cầu tràn tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Hiện một số vùng trũng thấp, các ngầm cầu tràn như cầu Sông Rin (cũ), Thạch Nham, cầu máng Hành Nhân - Hành Minh…. đã bị ngập sâu.

Hàng trăm người đội mưa “vá” sạt lở bờ sông Vu Gia -0
Cầu Sông Rin tại huyện Sơn Hà bị ngập sâu, chia cắt giao thông. Ảnh: CTV

Tại huyện Sơn Hà, do có mưa to đến rất to nên để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, đảm đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên, người lao động, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà đã thông báo đến các đơn vị trực thuộc cho học sinh tất cả các cấp học từ mầm non đến THCS trên địa bàn huyện nghỉ học ngày 14/11. Từ ngày mai (15/11), tùy diễn biến thời tiết tại từng địa phương, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ngọc Thi
.
.
.