Hải Phòng tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa lễ hội

Thứ Hai, 26/02/2024, 17:00

Là địa phương ven biển phía Bắc có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, Hải Phòng hiện có gần 500 di tích đã được xếp hạng, đa số gắn với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Bên cạnh những giá trị hiện hữu, tại các di tích luôn tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ, đặc biệt là mùa lễ hội đầu năm.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hải Phòng), trong những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng như đình, đền, chùa diễn ra nhiều lễ hội truyền thống, thu hút đông đảo người dân, du khách tới lễ bái, kèm theo đó là thói quen thắp nhang, hóa vàng, nếu không kiểm soát tốt sẽ dễ phát sinh các vụ cháy.

Điều đáng nói là nhiều cơ sở nằm xen kẽ với các khu dân cư đông đúc, lối vào chật hẹp, phần lớn có nhiều hạng mục được làm bằng vật liệu gỗ nên nguy mất an toàn về PCCC càng cao.

Hải Phòng quản chặt công tác PCCC&CNCH tại các di tích trong mùa lễ hội -0
Công an xã Bắc Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị chữa cháy cầm tay tại di tích Miếu Nam.

Thực tế kiểm tra, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hải Phòng phát hiện không ít vi phạm công tác PCCC&CNCH tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Phổ biến là không có hồ sơ quản lý theo dõi công tác PCCC, không có phương án chữa cháy tại chỗ theo quy định hoặc thiếu trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện chữa cháy.

Hơn nữa, nhiều cơ sở không bố trí được nhân lực thường trực, điều này cũng gây trở ngại cho công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH.

Nhận thức được những bất cập nêu trên, ngay trước mùa lễ hội năm Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các cấp ngành liên quan đã tổ chức rà soát, kiểm tra và hướng dẫn công tác PCCC&CNCN tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

 Để bảo đảm an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã làm việc với Ban quản lý các cụm di tích, hướng dẫn lắp đặt biển chỉ dẫn, ban hành quy định về việc thắp hương, đốt vàng mã. Kiểm tra, thay thế dây điện, bóng điện đã cũ, trang bị máy bơm cao áp, bảo dưỡng các bình chữa cháy cầm tay, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Hải Phòng quản chặt công tác PCCC&CNCH tại các di tích trong mùa lễ hội -0
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng kiểm tra công tác PCCC
tại di tích đền Nghè (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Cùng với đó, Phòng yêu cầu các cơ sở tuân thủ quy định, lắp đặt hệ thống chống sét, hệ thống cảnh báo tự động bảo vệ các công trình và khu vực tổ chức các hoạt động tập trung đông người; thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách đến thắp hương, lễ bái chấp hành nghiêm nội quy, quy định, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt tại các khu vực thờ cúng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân cho biết, đơn vị cũng đã tham mưu Giám đốc Công an TP hải Phòng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nâng cao ý thức, kỹ năng chữa cháy, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, thoát nạn cho lực lượng PCCC tại chỗ, cho người dân và cả hệ thống quản lý các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về PCCC&CNCH.

“Trong tình huống không may xảy ra sự cố cháy, nổ sẽ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, thậm chí là con người, những giá trị về lịch sử, văn hóa cũng tổn hại không nhỏ”, Thượng tá Nguyễn Văn Tân nhận xét và cho rằng, để kiểm soát tốt công tác PCCC&CNCH tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nhất là trong mùa lễ hội là nhiệm vụ không dễ, đòi hỏi người dân, du khách, nhà quản lý và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng hành với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thì mới phát huy tốt hiệu quả.

Văn Minh
.
.
.