Hải Phòng ra công văn khẩn chống đỡ chung cư hơn 50 năm tuổi

Thứ Tư, 23/08/2023, 20:14

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo, giao Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng khẩn trương kiểm tra hiện trạng, theo dõi, phát hiện những dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến an toàn người và công trình tại khu chung cư cũ Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu chung cư này.

 Theo thống kê, TP Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ với hơn 8.000 căn hộ, phần lớn trong số đó được xây dựng từ hơn nửa thế kỷ trở về trước và đã xuống cấp nghiêm trọng. Những năm qua, TP chủ trương tập trung nguồn lực lớn để khắc phục tình trạng xuống cấp của các khu chung cư cũ, với nhiều dự án cải tạo, xây mới đã được triển khai. Tuy nhiên, do quá trình chuyển đổi với nhiều cách làm mới cũng bộc lộ những vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, đòi hỏi Hải Phòng phải từng bước thích nghi trong vận hành cơ chế hoạt động của các khu chung cư mới.

Hải Phòng ra công văn khẩn chống đỡ chung cư hơn 50 năm tuổi -0
Nhiều chung cư của TP Hải Phòng đã có tuổi thọ hơn nửa thế kỷ.

Khu chung cư Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), hiện có 10 lô được xây dựng từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước, bao gồm cả hệ thống trường học, chợ dân sinh đang lâm vào tình trạng nguy hiểm cấp D (cấp cao nhất).

Ông Hoàng Văn Hải - một người dân sống ở lô A5, chung cư Vạn Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi luôn trong trạng thái nơm nớp, nhất là những ngày bão gió, vì mọi hạng mục của công trình đều đã hư hỏng, có thể sập đổ bất cứ lức nào”.

Hải Phòng ra công văn khẩn chống đỡ chung cư hơn 50 năm tuổi -0
Toàn bộ 10 lô thuộc khu chung cư Vạn Mỹ (Hải Phòng) đều xuống cấp nghiêm trọng.

Được biết, từ tháng 8/2021, TP Hải Phòng đã khởi động dự án xây dựng mới chung cư Vạn Mỹ, với tổng mức đầu tư hơn 2.718 tỉ đồng có quy mô hai tòa nhà cao 36 tầng, mỗi tòa có công suất thiết kế khoảng 924 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 157.543m².

Tuy nhiên, từ tháng 4/2022,  HĐND TP Hải Phòng cũng đã phê duyệt đề án xây dựng nhà ở xã hội cũng đặt trên địa bàn quận Ngô Quyền, dự kiến đáp ứng nhu cầu của 3.500 hộ dân.

Theo chủ trương của thành phố, các hộ dân đang sinh sống trong các khu chung cư cũ trên địa bàn quận Ngô Quyền (bao gồm khu chung cư Vạn Mỹ) sẽ được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại khu vực này. Chính vì vậy, tại một kỳ họp mới đây, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua quyết định dừng đầu tư dự án chung cư Vạn Mỹ nêu trên.

Vấn đề đặt ra là, cuộc sống cơ cực của nhiều hộ dân tại các chung cư xuống cấp trên địa bàn TP Hải Phòng vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt tại khu chung cư Vạn Mỹ, nơi tập trung rất nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Phòng ra công văn khẩn chống đỡ chung cư hơn 50 năm tuổi -0
Nhiều vị trí đăc biệt nguy hiểm có thể sập đổ bất cứ lúc nào.

Trước tình trạng trên, vừa qua Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đã ký văn bản chỉ đạo, giao Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng khẩn trương có biện pháp chống đỡ tạm thời đối với khu chung cư Vạn Mỹ.

Trong trường hợp có những dấu hiệu nguy hiểm khẩn cấp, cần khẩn trương thông báo, phối hợp với Sở Xây dựng Hải Phòng và UBND quận Ngô Quyền đề xuất phương án di dời, tạm lánh, chống đỡ khẩn cấp cho công trình, đặc biệt trong mùa mưa bão.

UBND TP Hải Phòng cũng giao Sở Xây dựng Hải Phòng, UBND quận Ngô Quyền, Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, lập phương án di dời, tạm lánh cho các hộ dân sinh sống tại khu chung cư cũ Vạn Mỹ trong trường hợp cần thiết.

Văn Minh
.
.
.