Gần 500 con trâu, bò ở Nghệ An bị chết rét

Thứ Tư, 23/02/2022, 16:08

Trong mấy ngày vừa qua, nhiệt độ trên địa bàn Nghệ An xuống thấp, ban đêm tại nhiều huyện miền núi rẻo cao nhiệt độ xuống dưới 8 độ C, kèm theo mưa phùn, gió lạnh, khiến nhiều trâu, bò bị chết.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện miền núi Kỳ Sơn, đến ngày 23/2 số lượng trâu, bò bị chết rét đã tăng lên 261 con. Các xã có nhiều gia súc bị chết là: Na Ngoi, Huồi Tụ, Chiêu Lưu, Phà Đánh… Số gia súc bị chết chủ yếu chăn thả rông trong rừng không có nơi trú ẩn, gia súc chết do đói, rét.

Gần 500 con trâu, bò ở Nghệ An bị chết rét -0
Gia súc bị chết chủ yếu được chăn thả rông trong rừng.​​

Tương tự, tại địa bàn huyện Quế Phong, ngày 21/2 có 90 con trâu, bò  bị chết thì đến ngày 23/2 số trâu bò chết do đói rét tăng lên 172 con, trong đó xã Tri Lễ chết 42 con, Nậm Nhoóng 56 con…

Đến thời điểm này, Phòng Nông nghiệp huyện Quỳ Châu thống kê trên toàn huyện đã có 56 con trâu, bò bị chết trong đợt rét những ngày qua. Số lượng trâu bò bị chết rét ở các xã Châu Thắng, Châu Hội, Châu Thuận, Diên Lãm, Châu Phong…

Gần 500 con trâu, bò ở Nghệ An bị chết rét -0
Che chắn chuồng trại, sưởi ấm cho gia súc là những biện pháp chống rét hữu hiệu.

Như vậy, đến thời điểm này, 3 huyện rẻo cao của Nghệ An có 489 con trâu, bò bị chết rét trong rừng và trong chuồng trại của người dân. Nguyên nhân khiến trâu, bò bị chết là do nhiều hộ dân không chuẩn bị đầy đủ điều kiện phòng, chống rét cho đàn gia súc; không che chắn chuồng trại; không dự trữ thức ăn lâu dài; ngoài ra nhiều hộ dân chăn thả trâu, bò trong rừng không có nơi trú ẩn.

Trần Thắng
.
.
.