Đưa tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh lên 85%

Thứ Bảy, 14/11/2015, 19:33
Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội cho biết, sau 3 năm thực hiện đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đến nay thành phố Hà Nội đã có 49,43% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh; dự kiến cuối năm 2015, tỷ lệ này sẽ được nâng lên 70%.

Thực hiện đề án, riêng trong năm 2015 cơ quan chức năng đã siêu âm hội chẩn cho gần 2000 trường hợp, trong đó đình chỉ thai nghén 347 ca, can thiệp 733 trường hợp chọc ối làm nhiễm sắc thể, phát hiện 25 ca bất thường nhiễm sắc thể.

Bên cạnh chương trình sàng lọc trước sinh, Hà Nội cũng triển khai hiệu quả chương trình sàng lọc sơ sinh. Năm 2013, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh của toàn thành phố mới đạt 30,98%, đến nay đã tăng lên 66,74%, dự kiến cuối năm 2015 đạt 80%.

Được biết, Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2020 có 85% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh; 80% số trẻ sơ sinh được sàng lọc; 50% số trẻ được sàng lọc tim bẩm sinh. Việc nâng cao tỷ lệ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh sẽ phát hiện, can thiệp sớm các tật, bệnh và các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh, nhằm phòng tránh những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, giảm thiểu số trẻ sinh ra mắc một số tật, bệnh bẩm sinh, giảm số người khuyết tật, khiếm thính, mắc bệnh chuyển hóa, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng để góp phần nâng cao chất lượng dân số Thủ đô.

Hải Châu
.
.
.