Đi tìm mật ong, cứu được một cá thể voọc quí hiếm bị kiệt sức

Thứ Hai, 23/05/2016, 20:21
Trong lúc đi tìm mật ong trong rừng thôn Gọi Re, xã Ba Xa (Ba Tơ, Quảng Ngãi), một người dân đã phát hiện, cứu một chú voọc chà vá chân xám (khoảng 3 tuần tuổi, nặng 0,4kg) đã bị kiệt sức vì khát sữa.

Ngày 23-5, Hạt Kiểm lâm (KL) huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, đã bàn giao cá thể voọc chà vá chân xám (khoảng 3 tuần tuổi, nặng 0,4 kg) cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Chú voọc con này được anh Nguyễn Quốc Việt (37 tuổi, trú ở xã Ba Vì, Ba Tơ), phát hiện khi đi tìm mật ong trong rừng thôn Gọi Re, xã Ba Xa; lúc đó nó đã bị kiệt sức vì khát sữa.   

Cán bộ kiểm lâm đang chăm óc chú vọoc con.
 
Sau khi đem về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng bằng sữa, chú voọc con dần hồi phục. Ngày 22-5, anh Việt giao nộp lại cho Hạt KL huyện Ba Tơ. 

Voọc chà vá chân xám là loài voọc quý hiếm thuộc nhóm 1B, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Trà Câu
.
.
.