Đem trẻ sơ sinh bỏ trước cổng chùa

Thứ Sáu, 03/04/2015, 11:20
Một giáo viên dạy lớp khuyết tật ở chùa Đức Sơn tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) nhìn thấy hai người phụ nữ lạ mặt chạy xe máy đến và đặt bé trai sơ sinh cân nặng 2,5kg trước cổng chùa rồi bỏ đi.

Sáng 2/4, ni sư Thích Nữ Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau 3 ngày được chăm sóc đặc biệt, hiện bé trai sơ sinh được phát hiện trước cổng chùa đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định sức khỏe.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Đức Sơn hiện sức khỏe đã hồi phục bình thường.

Chiều 29/3, một giáo viên dạy lớp khuyết tật ở chùa nhìn thấy hai người phụ nữ lạ mặt chạy xe máy đến và đặt bé trai sơ sinh cân nặng 2,5kg trước cổng chùa rồi bỏ đi. Lúc đó, cháu bé rất yếu ớt, người tím tái, còn dây rốn quấn quanh, nên nhà chùa đã đưa cháu bé xuống bệnh viện cắt dây rốn và chăm sóc.

Cách đây 1 tuần, chùa Đức Sơn cũng phát hiện một trẻ sơ sinh khác bị bỏ bên gốc bồ đề trước cổng chùa nên đưa vào nuôi dưỡng.

A.Khoa
.
.
.