Đêm mai (21- 1), Bắc Bộ đón không khí lạnh rất mạnh, trời mưa rét

Thứ Tư, 20/01/2016, 17:38
Trong đêm mai (21- 1), bộ phận không khí lạnh rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta gây mưa nhiều nơi, riêng các tỉnh miền Trung sẽ có mưa rào và dông. Đợt không khí lạnh này được dự báo có cường độ mạnh nhất trong mùa đông năm nay.

Ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng phòng dự báo ngắn hạn (Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương) cho biết, không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc từ đêm 21-1 nhưng bị chững lại. Phải sau 10h sáng ngày 22- 1, khối không khí lạnh này mới tác động rõ rệt tới khu vực Hà Nội. Trong ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì ngưỡng nhiệt ở mức 16-22 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ.

Nhiều vùng núi cao sẽ xuống dưới 0 độ và xuất hiện băng tuyết. 

Từ ngày 23 đến 27-1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có thể xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Trong thời gian này, nhiệt độ phổ biến trong ngày của khu vực Bắc Bộ sẽ chỉ còn từ 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, riêng một số vùng núi cao như Sa Pa, Ô Quy Hồ, Mẫu Sơn, Đồng Văn…nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Từ chiều 22- 1, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 6-8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh. Từ ngày 23-1, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

K. Vy
.
.
.