Đắp thuốc Đông y chữa bỏng, một trẻ nguy kịch

Thứ Hai, 02/02/2015, 11:10
Ngày 1/2, bác sĩ Đặng Tất Thắng (Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội) cho biết, Khoa đang tích cực cấp cứu, điều trị cho một trường hợp trẻ bị biến chứng, nhiễm trùng do trước đó, người thân tự ý điều trị vết bỏng bằng cách đắp thuốc Đông y.

Đó là cháu Lê Đoàn T.V., 2 tuổi ở huyện Mê Linh (Hà Nội). Theo người nhà cháu V. cho biết, trước đó hai ngày, khi thấy cháu bị bỏng vùng đùi do nước canh nóng, nghe theo lời mách của một số người quen, gia đình đã tìm đến “thầy lang” K. để chữa trị vết bỏng bằng cách đắp thuốc Đông y (dạng thuốc mỡ). Tuy nhiên, đến tối 30/1, gia đình thấy toàn thân cháu V. lở loét, đau rát nên đã đưa cháu V. đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội để cấp cứu.

Đến nay, mặc dù dưới sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ Khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, song tình trạng bệnh của cháu V. vẫn còn nặng. Nêu vụ việc trên nhằm cảnh báo tình trạng tự ý điều trị bỏng bằng thuốc nam, thuốc Đông y không đúng quy định.

Huy Trần
.
.
.