Cứu hộ tàu cá cùng 13 ngư dân từ vùng biển Trường Sa về cảng Ba Ngòi

Thứ Sáu, 10/06/2022, 15:34

Ba ngày sau khi triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, tổ công tác trên tàu KN-465 của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã lai dắt tàu cá cùng 13 ngư dân Bình Thuận từ vùng biển Trường Sa về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Sau một hải trình dài cứu nạn, cứu hộ trên biển, sáng nay (10/6), tàu KN-465 của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã lai dắt tàu cá BTh-99367 TS, đồng thời đưa 13 ngư dân trên tàu này về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Cứu hộ tàu cá cùng 13 ngư dân từ vùng biển Trường Sa về cảng Ba Ngòi -0
Tàu cá BTh-99367 TS trong hải trình lai dắt vào bờ.

Trước đó vào ngày 27/5, tàu cá BTh-99367 TS do ông Trần Minh Công (SN 1985, trú ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng đang hành nghề khai thác hải sản gần đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thì xảy ra sự cố kỹ thuật hư hỏng máy. Nhóm ngư dân trên tàu đã nỗ lực khắc phục bất thành, nên tàu bị sóng gió xô đẩy trôi dạt trên biển. Đến sáng 5/6, thuyền trưởng mới sử dụng được hệ thống liên lạc vô tuyến đề nghị Chi đội Kiểm ngư số 4 hỗ trợ.

Cứu hộ tàu cá cùng 13 ngư dân từ vùng biển Trường Sa về cảng Ba Ngòi -0
Tàu KN-465 lai dắt tàu cá BTh-99367 TS về đến cảng Ba Ngòi.

Ngay sau đó, tàu KN-465 đang thực thi nhiệm vụ tuần tra ở vùng biển Trường Sa khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Do hệ thống máy tàu cá hư hỏng nặng, nên ngoài việc kiểm tra, chăm sóc sức khỏe 13 ngư dân, tổ công tác trên tàu KN-465 phải kết nối dây, lai dắt tàu cá BTh-99367 TS vào đất liền để sửa chữa.

Được biết tàu cá BTh-99367 TS rời cảng cá Phú Quý (Bình Thuận) ra vùng biển Trường Sa hành nghề khai thác hải sản từ ngày 6/5. 21 ngày sau đó mới xảy ra sự cố nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.