CSGT Đồng Tháp kịp thời cứu sống 3 người cùng gia đình

Thứ Năm, 21/03/2024, 18:22

Trong lúc tuần tra trên sông, Tổ Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) đã phát hiện vụ va chạm và kịp thời cứu sống 3 người trong cùng gia đình bị chìm đắm ghe. 

Vụ việc xảy ra vào lúc 10h20’ ngày 21/3, Tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Sa Đéc (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) tuần tra trên tuyến kênh Lấp Vò - Sa Đéc thuộc thủy phận xã Tân Bình (huyện Châu Thành) đã phát hiện ghe tải bị hư hỏng động cơ đang trôi tự do. 

Chiếc ghe nói trên do ông Huỳnh Văn Hoạch (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đã va chạm vào ghe tải do ông Lê Văn Liêm (SN 1963, ngụ tỉnh An Giang điều khiển) đang chở vợ và con lưu thông theo hướng từ chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến ghe của ông Hoạch chìm đắm cùng 15 tấn hàng hóa.

z5271084255298_80ca39d29d01c08c4532d8b7f2fff9a8.jpg -0
Gia đình ông Hoạch được cứu sống và đưa vào bờ an toàn.

Phát hiện sự việc, Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh làm Tổ trưởng; Thiếu tá Phạm Văn Giàu, Tổ viên và Đại úy Nguyễn Thanh Long, Tổ viên đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án cứu vớt những người trên phương tiện bị chìm đắm, gồm: ông Hoạch cùng vợ là chị Cao Thị Mỹ Ngọc và con trai là Huỳnh Văn Phúc và đưa vào bờ an toàn.

Sau khi cứu sống được những người trên ghe, Tổ công tác đã bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông để các phương tiện qua lại được đảm bảo an toàn.

Về phía gia đình, bà Ngọc cùng các thành viên khác đã rất nhiều lần cảm ơn Tổ công tác. Bà Ngọc cho biết bản thân không biết bơi, khi xảy ra sự cố được lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

“Tôi như chết đi sống lại. Gia đình rất cảm ơn lực lượng Công an”, bà Ngọc gửi lời cảm ơn đến Tổ công tác.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, vụ va chạm không gây thiệt hại về người, về tài sản thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Văn Vĩnh
.
.
.