Chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão

Thứ Năm, 29/09/2022, 11:20

Ngày 29/9, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Nghệ An, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Ở nhiều địa phương như Con Cuông, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Diễn Châu, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc… xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, gây ra thiệt hại về tài sản. Nhiều tuyến đường ở các địa phương bị chia cắt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của Nhân dân. 

lãnh đạo công an huyện quỳnh lưu trực tiếp xuống địa bàn các xã để chỉ đạo công tác phòng, chống mưa bão.jpg -0
Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống địa bàn các xã để chỉ đạo công tác phòng, chống mưa bão.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, khẩn trương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất, sớm ổn định đời sống.

Tại Quốc lộ 48, thuộc xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà, tình trạng ngập kéo dài dẫn đến ách tắc cục bộ từ tối 28/9 đến nay. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông.

công an huyện quỳ châu phân công lực lượng canh gác tuyệt đối không cho người dân qua lại tại các điểm giao thông nguy hiểm.jpg -0
Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An phân công lực lượng canh gác tuyệt đối không cho người dân qua lại tại các điểm giao thông nguy hiểm.

Tại huyện Con Cuông, hàng chục mét khối đất đá sạt lở xuống Quốc lộ 7, đoạn qua dốc Chó, bản Bòng, xã Lạng Khê dẫn đến ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, Công an huyện Con Cuông phối hợp với các đơn vị đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24h không để các phương tiện lưu thông khi có tình huống nguy hiểm.

Tại huyện Quỳnh Lưu, lượng mưa đạt kỷ lục từ 100 - 250mm, có nơi lên đến 300mm. Mưa liên tục nhiều giờ khiến nhiều nhà dân bị ngập. Trường học và nhiều cơ quan cũng bị nước tràn vào.

cán bộ công an huyện quỳ hợp giúp người dân di chuyển qua cầu tràn.jpg -0
Cán bộ Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giúp người dân di chuyển qua cầu tràn.

Tại huyện Thanh Chương, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến nhiều xã bị ngập sâu. Nhiều khu dân cư bị chia cắt. Đêm 28/9, lực lượng chức năng của huyện Thanh Chương "trắng đêm" có mặt ở các điểm xung yếu để giúp dân sơ tán, chỉ đạo việc ứng phó với mưa lũ.

Dự báo, mưa vẫn kéo dài trong những ngày tới. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng về địa bàn các xã xảy ra sạt lở và có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét để di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động theo dõi sát sao diễn biến mưa bão để kịp thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Hà Tĩnh: ảnh hưởng do mưa lũ, 83 trường cho học sinh nghỉ học

Theo ghi nhận, đến sáng 29/9, nhiều địa phương ở huyện Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục xảy ra mưa lớn, nhiều hộ dân bị cô lập. Các địa phương đã chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

Công an tỉnh Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
Nước sông Ngàn Sâu đang xấp xỉ mức báo động 2.

Tại huyện Hương Khê tổng lượng mưa từ 22h ngày 27/9 đến 6h ngày 29/9 trên địa bàn là 353,6 mm. Mực nước sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lúc 6h ngày 29/9 là 12,46m; dưới báo động 2 là 0,04m.

Do mưa lớn, đến sáng nay (29/9) đã có thêm nhiều tuyến đường bị ngập, nhiều hộ dân bị cô lập.

Công an tỉnh Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
Trên những tuyến đường bị ngập lũ, các địa phương đã tổ chức lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí lực lượng theo dõi thường xuyên.

Theo thông tin ban đầu, tại xã Hương Thủy, đường huyện lộ 3, huyện lộ 6 bị ngập; thôn 7 và thôn 9 bị cô lập, nước lũ đang dâng lên vườn của 60 hộ dân. Tại xã Gia Phố, cầu Đông Hải, cầu Thọ Phượng, khu vực chợ Vạn đang bị ngập; vùng Côn Đảo thuộc thôn Thượng Hải đang có 14 hộ dân bị cô lập. Tại xã Phúc Đồng, đường huyện lộ 14 đang bị ngập. Tại xã Hương Đô, cầu Trung Tâm, cầu qua thôn 8, thôn 9 bị ngập, có 60 hộ dân vùng Cồn Soi bị cô lập.

Công an tỉnh Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -0
Huyện lộ 6, xã Hương Thủy đang bị ngập, một số thôn bị cô lập.
Công an tỉnh Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão -1
Một số tuyến đường ở các khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở cao.

Với lượng mưa lớn, nhiều tuyến đường và khu vực bờ sông trên địa bàn huyện Hương Khê đang có nguy cơ sạt lở.

Đến 6h ngày 29/9, lưu lượng nước chảy về hồ Thủy điện Hố Hô là 447 m3/s, lưu lượng nước qua tổ máy là 33 m3/s. Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ qua tràn với lưu lượng 414 m3/s (thấp hơn nhiều so với thời điểm chiều tối ngày 28/9).

Ghi nhận tại địa bàn, một số khu vực mưa đã giảm; thượng nguồn sông Ngàn Sâu mưa giảm, không liên tục. Theo dự báo, mực nước sông Ngàn Sâu sẽ lên mức báo động 2, sau đó giảm dần.

Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, sáng 29/9, có 49/60 trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học để tránh lũ. Trong đó, cấp mầm non có 18/22 trường với 5.099 học sinh nghỉ học; cấp tiểu học có 19/21 trường với 10.091 học sinh nghỉ học; cấp THCS có 12/12 trường với 6.315 học sinh nghỉ học. Trước mưa lũ, các trường ở khu vực thấp trũng đã chuyển thiết bị, đồ dùng... lên vị trí cao ráo, an toàn.

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn đã làm sạt lở một số điểm tại km 82 - km 83 trên quốc lộ 8; đường huyện Tây - Lĩnh - Hồng gây ách tắc cục bộ. Trong đêm qua, huyện đã sơ tán khẩn 12 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Hiện, mực nước sông Ngàn Phố tại xã Sơn Diệm là 12,19m, trên báo động 2 là 69 cm; ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông nông thôn.

Trước tình hình đó, sáng nay, 34 trường học trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học để tránh lũ. Trong đó, 17 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 5 trường THCS và 2 trường tiểu học & THCS. Tổng số học sinh nghỉ học trong sáng 29/9 là 13.503 học sinh.

Cũng theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện, thời gian nghỉ học căn cứ vào diễn biến mưa lũ trên địa bàn. Khi thời tiết ổn định, an toàn, các trường sẽ tổ chức cho học sinh đến trường trở lại. 

Ngọc Diệp

Bình Nguyên- Ngọc Diệp
.
.
.