Cảnh sát giải cứu người bị bệnh mắc kẹt trong đám cháy

Thứ Hai, 29/01/2024, 21:16

Quá trình tổ chức công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các CBCS Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời giải cứu 1 người đàn ông bị bệnh đang mắc kẹt trong đám cháy.

Tối 29/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa giải cứu thành công 1 người đàn ông bị bệnh mắc kẹt trong đám cháy và dập tắt đám cháy trong khu dân cư đông đúc.

Cụ thể, vào khoảng 19h cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo của người dân về việc có đám cháy bùng phát dữ dội tại số nhà 25B đường Hồ Xuân Hương (tổ 2, phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ngay sau đó, đơn vị đã xuất 2 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe bồn tiếp nước và hơn 20 CBCS đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Cảnh sát kịp thời giải cứu người bị bệnh mắc kẹt trong đám cháy -0
Cảnh sát giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt giữa đám cháy trong sự hoan hô của người dân.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà; trong nhà có 1 người đàn ông là ông Mai Quốc Dũng (SN 1984 - con chủ nhà, bị bệnh, không đi lại được) và 2 cháu nhỏ. Vị trí ngôi nhà nằm giữa khu dân cư đông đúc, các ngôi nhà liền kề đều chứa nhiều hàng hóa để bán ở chợ, phục vụ Tết nên khả năng cháy lan rất cao.

Ngay lập tức, các CBCS đã triển khai đồng thời công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đây, lực lượng nghiệp vụ phát hiện ông Mai Quốc Dũng bị mắc kẹt ở khu vực nhà bếp, không có khả năng thoát ra ngoài nên tiến hành giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm 2 cháu nhỏ thì phát hiện các cháu đã thoát ra ngoài theo cửa thông gió. Đến 19h50’, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chí Hào
.
.
.