Biến 67 nhà ở riêng lẻ thành “hộp ngủ” để cho thuê

Thứ Ba, 14/11/2023, 15:01

Sau thời gian tiến hành tổng rà roát, ngày 10/11 vừa qua Sở Xây dựng đã có báo cáo khẩn với UBND TP Hồ Chí Minh về kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini trên địa bàn…

Theo ông Lê Trần Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Sở Xây dựng xác định trên địa bàn có 67 công trình nhà ở riêng lẻ có phòng, giường cho thuê dạng “hộp ngủ”. Trong đó có 58 công trình với tổng cộng 2.165 chỗ ngủ được kiểm tra. Còn lại 9 công trình không thể kiểm tra do chủ nhà đóng cửa.

Biến 67 nhà ở riêng lẻ thành “hộp ngủ” để cho thuê  -0
Một căn phòng được đặt hai dãy "hộp ngủ".

Tại những công trình này, số lượng người tập trung đông trong không gian hẹp, không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC, tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro về tính mạng khi xảy ra sự cố về cháy, thoát hiểm. Lãnh đạo Sở Xây dựng còn cho rằng, phần lớn các công trình được chủ thuê lại một nhà ở riêng lẻ cao tầng rồi phân chia, ngăn thành các "hộp ngủ". Đa số các công trình đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng.

Việc chuyển giường ngủ kiểu truyền thống thành các giường ngủ dạng “hộp ngủ” theo cách dùng hộp ngủ bằng gỗ, nhựa hoặc các giường tầng bằng sắt dạng lắp ráp nên không phát sinh việc xây dựng, sửa chữa. Từ thực trạng trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố giao UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức kiểm tra, xử lý.

Về đăng ký kinh doanh hoạt động của các chung cư mini, nhà tập thể, Sở Xây dựng đã phối hợp kiểm tra được 11 công trình, gồm 3 chung cư mini và 8 nhà ở riêng lẻ. Kết quả kiểm tra cho thấy, 9/11 công trình vi phạm trật tự xây dựng với các hành vi cụ thể như: ngăn thành nhiều phòng cho thuê, chuyển công năng sử dụng từ nhà ở riêng lẻ sang cho thuê để ở, tăng số lượng phòng trong công trình nhà ở riêng lẻ, tăng diện tích xây dựng, thêm tầng lửng tại các tầng và ngăn chia thành các phòng cho thuê ngủ.

Để xử lý đối với 9 công trình vi phạm đã được phát hiện, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát thời điểm vi phạm, xác định hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Bảo Sơn
.
.
.