Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông

Chủ Nhật, 13/09/2015, 12:18
Sáng nay (13/9), vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 8 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ vĩ Bắc; 113,5 độ kinh Đông, trên vùng biển Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 14/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Từ đêm nay, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

K. Vy
.
.
.