Yên Bái khắc phục hậu quả tố lốc, mưa đá

Thứ Bảy, 27/04/2019, 17:12
Đêm qua (26-4), nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, mưa đá và tố lốc, gây thiệt hại nặng nề tài sản nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Hiện các địa phương đang chỉ đạo lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai. 


Do chịu ảnh hưởng kết hợp rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch đông và hội tụ gió trên cao 1.500 - 5.000m nên từ chiều tối 26-4, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa. mưa to và giông, trong cơn giông đã xảy ra mưa đá, gió mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa của người dân trên địa bàn các huyện Yên Bình, Văn Chấn và thành phố Yên Bái.

Theo thống kê đến 11h, ngày 27-4, đã có 1 nhà tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình bị sập đổ hoàn toàn; 378 nhà bị tốc mái, trong đó, 35 nhà bị tốc mái trên 70%, 77 nhà bị tốc mái từ 50 đến dưới 70%, 97 nhà bị tốc mái từ 30 đến dưới 50%, 169 nhà bị thủng, vỡ mái nhẹ. 

Mưa đá và giông lốc cũng làm 261 ha lúa, 54 ha ngô, 3 ha cây ăn quả bị gãy đổ; 9 lồng cá bị thiệt hại trên 70% và 1 nhà thờ, 1 trạm y tế, 2 trường học ở huyện Yên Bình bị tốc mái… Ước tổng thiệt hại khoảng 5,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa lốc gây ra.

Văn Cường
.
.
.