Xuất hiện cơn bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17

Chủ Nhật, 27/09/2015, 16:53
Hiện nay, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi phía Đông đảo Đài Loan và có tên quốc tế là Dujuan.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, vào lúc 14h chiều nay (27/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan 550 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185 km/h), giật trên cấp 17.

Vị trí cơn bão Dujuan. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 13h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Dujuan, từ ngày mai (28/9), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

K. Vy
.
.
.