Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Thứ Bảy, 07/10/2017, 15:18
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay, trên vùng biển phía Đông Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông. 

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 8-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Luzon (Philippines) và giữ nguyên cường độ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ sáng 8-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Vị trí của áp thấp nhiệt đới 

Trên đất liền, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên ở khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa nhiều nơi; khu vực Đông Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 219mm, Thái Bình 77mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 79mm, Vinh 96mm, Hà Tĩnh 84mm…

Theo dự báo, mưa lớn ở các khu vực này còn kéo dài tới hết ngày 9-10 với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, vùng ven biển có nơi trên 150mm. 

K. Vy
.
.
.