Xe đầu kéo đâm sập quán nước, 2 mẹ con chết thảm

Thứ Hai, 16/01/2017, 11:10
Xe đầu kéo đang lưu thông trên đường bất ngờ lao vào lề đường rồi tiếp tục tông vào quán nước của một hộ dân ven đường khiến 2 người chết tại chỗ.

Rạng sáng 16-1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ TNGT, nguyên do xe đầu kéo đang lưu thông trên đường bất ngờ lao vào lề đường rồi tiếp tục tông vào quán nước của một hộ dân ven đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người đang ngủ chết tại chỗ. Nhà cửa của 3 hộ dân và xe bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn là 2 người chết thương tâm.

Theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại, vào khoảng 1h30  sáng 16-1. Xe đầu kéo mang BKS 51C-462.51 kéo theo rơ móc mang BKS 51R-6926 chở bồn mỡ cá do tài xế Phạm Nam Phú (ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ miền Tây về TP HCM. 

Khi đến đoạn ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ lao vào lề đường, tông gãy 2 trụ điện bê tông rồi tông vào nhà anh Nguyễn Văn Phước (39 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và kéo sập 2 mái hiên của 2 hộ dân sống liền kề ven đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng (thứ 2 từ trái sang phải) kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra xử lý và an ủi gia đình nạn nhân.

Tiếp đó chiếc xe đầu kéo kéo lê chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (37 tuổi) và cháu Nguyễn Anh Khôi (16 tuổi) là vợ và con anh Phước dưới gầm xe khiến 2 người này tử vong tại chỗ. Riêng anh Phước bị thương ở chân nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Gần 3 giờ đồng hồ sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội cứu hộ mới nhấc được đầu xe lên để đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến gần 9h cùng ngày hiện trường vụ việc cũng chưa được giải tỏa do xe đầu kéo quá nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải tỏa hiện trường, điều tra vụ việc đồng thời an ủi gia đình nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Thành Danh
.
.
.