Xe bồn lao xuống vực nát tươm dưới đèo Hải Vân

Thứ Năm, 17/11/2016, 15:28
Một chiếc xe bồn bị mất lái đã lao xuống vực trên đèo Hải Vân khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Chiều 17-11, Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, tại Km 897+750 QL1A phía bắc đèo Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người thương vong.

Thời điểm này, xe bồn chở nhựa đường (đã trả hàng) mang BKS: 43C- 078.51 chạy hướng Huế- Đà Nẵng. Khi đến địa điểm trên, xe mất lái đâm vào ta luy bên trái đường sau đó lao xuống vực cách mặt đường 200m. Vụ tai nạn làm xe bồn bẹp dúm, biến dạng. 

Hiện trường vụ tai nạn xe bồn BKS: 43C- 078.51 lao xuống vực ở bắc đèo Hải Vân. Ảnh Facebook Việt Hiến.

Trên xe có 2 người, chưa rõ người điều khiển, gồm: anh Lâm Văn Thơ (SN 1966, quê xã Duy Linh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) chết tại chỗ và anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1978, quê ở quận 3, TP Đà Nẵng) bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 

Đại úy Phan Bảo Trung cho biết thêm, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động lực lượng đến hiện trường để tham gia điều tiết giao thông, cứu hộ cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Anh Khoa
.
.
.