Động đất rung lắc nhà cao tầng ở Hà Nội

Thứ Bảy, 08/09/2018, 14:04
Sáng 8-9, người dân ở một số khu vực của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những người ở trên các tòa nhà cao tầng có cảm nhận được sự rung lắc nhẹ và cho rằng đó là hiện tượng động đất. 


Lãnh đạo Viện Vật lý địa cầu cho phóng viên Dân trí biết, đã nắm được và đang xử lý thông tin.

Cụ thể, theo anh Nguyễn Xuân Hòa sống tại tầng 6 của tòa nhà cao 14 tầng trên đường Nguyễn Trãi (cạnh nhà máy thuốc lá Thăng Long, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân - Hà Nội), lúc 9h30 ngày 8-9, cảm nhận sự rung lắc nhẹ trong vòng khoảng 4 giây, đồ vật không bị đổ; anh Xuân Hòa nghi vấn nhiều khả năng là do động đất.

Toà nhà Kim Khí Thăng Long khu Lương Yên đang sơ tán dân

Tương tự, chia sẻ trên một số cơ quan báo chí, người dân sống ở căn hộ cao tầng tại tòa nhà trong khu đô thị Times City (Hai Bà Trưng-Hà Nội) cũng có cảm nhận như anh Hòa.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi nhanh với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 02 giờ 31 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 9 năm 2018 tức 09 giờ 31 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 9 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 5.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

"Ảnh hưởng của động đất ở Trung Quốc gây chấn động một số khu vực ở Hà Nội. Người dân sống ở các tòa nhà cao tầng sẽ dễ cảm nhận hơn", Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cho biết

Hiệp Bình
.
.
.