Vùng núi Bắc Bộ duy trì rét đậm, rét hại

Thứ Ba, 23/12/2014, 06:02
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh Bắc Bộ vẫn đang trong chuỗi ngày lạnh giá.

Nhiệt độ quan trắc lúc 6h sáng 22/12 tại một số điểm như sau: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 4,1 độ C, Cao Bằng 5 độ C, Bắc Kạn 5,8 độ C, Sơn La 6 độ C...

Hôm nay (23/12), nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì ở mức thấp mặc dù có nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 7-10 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C. Vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện sương muối và băng giá.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
H. Ly
.
.
.