Vũng Tàu dịp 30-4, 1-5: Khách sạn "cháy" phòng, nhà nghỉ tăng gấp ba

Thứ Sáu, 28/04/2017, 09:39
Dịp lễ 30-4, 1-5, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ ở Vũng Tàu đều đồng loạt tăng giá.

Điều đáng nói là nhiều khách sạn, nhà nghỉ ém phòng để chờ khách lẻ, mặc dù phòng vẫn còn nhưng vẫn báo hết, và yêu cầu đặt tiền cọc mới giữ phòng, mặc dù giá phòng ngủ tăng 15% - 25% so với ngày thường đối với khách sạn 3-5 sao, tăng 300% so với ngày thường đối với nhà nghỉ.

Sáng 28-4, ghi nhận từ khách sạn 5 sao IMPERIAL Hotel đường Thùy Vân, lễ tân của khách sạn này cho biết: “Dạ chúng em chỉ còn phòng ngày 29-4 (thứ bảy- PV) với giá 5.200.000 đồng/ 2 người đã bao gồm ăn sáng, phục vụ dọn phòng, hóa đơn đỏ, nhưng đặt cọc mới giữ phòng nha anh. Bên em thu chuyển khoản trước 50% ạ”. Lễ tân cũng cho biết, so với ngày thường tăng 25% giá trị phòng ngủ.

Bãi biển Thùy Vân là điểm “tập kết” khách thập phương dịp 30-4, 1-5.

Trong khi đó, tại khách sạn Kiều Anh tiêu chuẩn 3 sao (số 275 Lê Hồng Phong), lễ tân ở đây báo đã đầy khách hoàn toàn. “Bên em không còn chỗ trống nào cả. Khách đi theo đoàn đã đặt trước cả tháng rồi anh”, lễ tân tên Cường, cho biết.

Cũng tại thời điểm trên, tại khách sạn Kỳ Hòa (số 30 đường Trần Phú, phường 1 Vũng Tàu), lễ tân của khách sạn này cho biết, khách sạn chỉ còn một phòng 7 người (3 giường đôi, một giường đơn) giá 2.800.000 đồng/ ngày đêm, phòng giành cho 2 người là 1,8 triệu đồng/ ngày đêm (tăng 15% so với ngày thường), có ăn sáng, hồ bơi. Nhân viên này cũng thông báo phải đặt tiền trước mới giữ phòng được

Trong khi đó, tại nhà nghỉ Hải Hà số 556 Nguyễn An Ninh, lễ tân ở đây cho biết, giá phòng nghỉ hai giường là 900.000 đồng/ ngày, đêm (tăng 300% so với ngày thường), phòng một giường (giành cho 2 người) có giá 600.000 đồng/ ngày đêm (ngày thường chỉ 250.000 đồng/ ngày đêm).

Nhân viên ở đây chi sẻ “Anh thông cảm, giá đó cũng chỉ có  phòng từ sáng trưa 29 và trả phòng trước 12 giờ trưa ngày 30-4, không bao gồm ăn uống”.

Nắm bắt khách sẽ đổ về Vũng Tàu tăng cao vào dịp 30-4, 1-5, anh Đinh Văn Thắm, chủ quán phở Bắc Hải ở số 556 Nguyễn An Ninh cho biết, anh đã chuẩn bị nguyên liệu như thịt bò, bánh phở, nhân công để sẵn sàng phục vụ khách du lịch. “Ngày thường bán 25.000 đồng/ tô phở bò tái, thì ngày lễ tăng lên 30.000 đồng”, anh Thắm nói.

Lê Đình
.
.
.