Việt Nam hưởng ứng “Ngày thế giới nhận thức chứng tự kỷ”

Thứ Bảy, 02/04/2016, 16:46
Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Mạng lưới Tự kỷ ASEAN, tổ chức Phát triển Khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương tổ chức “Ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỷ”.

Ngày 2-4, tại Hà Nội, Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Mạng lưới Tự kỷ ASEAN, tổ chức Phát triển Khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương tổ chức “Ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỷ” với với mục đích tăng cường nhận thức, sự chia sẻ của cộng đồng đối với trẻ tự kỷ, đồng thời khuyến cáo các quốc gia tăng cường sự quan tâm hơn nữa đến hội chứng này.

Một số hoạt động tại lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới nhận thức chứng tự kỷ” tại Hà Nội ngày 2-4.

Bên cạnh các hoạt động chính như mit tinh và Đại hội thể thao thân thiện dành cho người tự kỷ toàn quốc, trong khuôn khổ của “Ngày thế giới nhận thức chứng tự kỷ” còn có các hoạt động như Buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Nguyệt Thu và nhóm tứ tấu Apaixonado ủng hộ người tự kỷ; Triển lãm ảnh "Picturing Autism Vietnam" của nhiếp ảnh gia Mỹ Debbie Rasiel với đề tài cuộc sống của người tự kỷ và gia đình được chụp tại nhiều nước trên thế giới; Hội thảo quốc tế về “Tự kỷ ở Việt Nam - Hiện trạng và thách thức”. 

H.Thanh
.
.
.