Vận chuyển gần nửa tấn thịt thối vào Nam tiêu thụ

Thứ Bảy, 09/07/2016, 06:49
Ngày 8-7, cơ quan chức năng huyện Tân Phú, Đồng Nai đã tiến hành tiêu hủy gần nửa tấn thịt heo chưa qua kiểm dịch và đã bốc mùi hôi thối được phát hiện tại địa phương.

Trước đó, vào chiều 7-7, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tân Phú đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện tại hộ bà Đỗ Thị Hường (50 tuổi, ngụ xã Phú Trung, huyện Tân Phú) có 7 thùng xốp chứa thịt heo đã đổi màu tím tái và bốc mùi hôi thối.

Tổng số thịt bị phát hiện lên đến gần nửa tấn. Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Hường khai nhận số thịt trên là của ông Nguyễn Văn Thới (42 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) gửi nhờ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Thới khai nhận số heo trên được vận chuyển từ tỉnh Nam Định vào sau đó phân ra từng bao để gửi theo xe khách lên Lâm Đồng tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu để tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt trên.

Ngọc Sơn
.
.
.