Tỷ lệ thất nghiệp của lao động ở đô thị đang tăng

Chủ Nhật, 01/11/2015, 08:21
Theo công bố của Bộ LĐ-TB&XH, quý 2- 2015, ngoại trừ nhóm có trình độ cao đẳng có tỷ lệ thất nghiệp giảm, còn lại tỷ lệ thất nghiệp của các nhóm trình độ chuyên môn kỹ thuật khác đều tăng.


Tại Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức được 73 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 2.400 doanh nghiệp, tổng nhu cầu tuyển dụng là 36,42 nghìn vị trí việc làm. 

Trong số 23,5 nghìn người được phỏng vấn, đã tuyển dụng được 11,5 nghìn người (chiếm 48,94% số người được phỏng vấn và 31,58% nhu cầu tuyển dụng). 

Các ngành/nghề mà người lao động khó tìm được việc làm nhất là: kế toán (đặc biệt kế toán bậc trung cấp), nhân viên ngân hàng, nhân viên hành chính- văn phòng và một số ngành kỹ thuật như: hóa dầu, sinh học, hóa chất. 

Theo khảo sát, nhiều lao động trẻ, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, thậm chí là cả tốt nghiệp đại học đã phải chọn nhóm nghề bán hàng để giải quyết nhu cầu việc làm trước mắt, để tránh thất nghiệp. 

Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức được 22 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 1.319 doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng là 42,72 nghìn vị trí việc làm (tăng 7,4% so với 6 tháng đầu năm 2014). 

Trong số 20 nghìn người được phỏng vấn, đã tuyển dụng được 8,8 nghìn người (chiếm 38,88% số người được phỏng vấn và 18,21% nhu cầu tuyển dụng). Tổng nhu cầu tìm việc của người lao động tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân là do có khoảng 70 nghìn sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng.

Theo công bố của Bộ LĐ-TB&XH, quý 2- 2015, ngoại trừ nhóm có trình độ cao đẳng có tỷ lệ thất nghiệp giảm, còn lại tỷ lệ thất nghiệp của các nhóm trình độ chuyên môn kỹ thuật khác đều tăng.

Theo công bố của Bộ LĐ-TB&XH thì quý 2- 2015, cả nước có 1.144,6 nghìn người thất nghiệp trong độ tuổi lao động. Trong đó, nữ có 513,3 nghìn người (chiếm 44,8%); nam có 631,3 nghìn người (chiếm 55,2%), tăng 8,6 nghìn người; khu vực thành thị có 525,7 nghìn người (chiếm 45,9%); khu vực nông thôn có 618,9 nghìn người (chiếm 54,1%); nhóm thanh niên (15-24 tuổi) có 592,6 nghìn người (chiếm 51,8%), tăng 6,4 nghìn người.

PV
.
.
.