Tự dùng dao đâm mình vì không muốn gia đình tốn tiền chữa bệnh

Thứ Hai, 22/02/2016, 21:27
Ngày 22- 2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai đã tiếp nhận và cứu kịp thời bệnh nhân 60 tuổi với vết thương dao đâm lòi ruột ra ngoài.
Ông Huệ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân là ông Dương Văn Huệ, ngụ thị trấn Định Quán. Theo người nhà nạn cho biết, ông Huệ đã mắc bệnh sơ gan cổ chướng đang bước vào giai đoạn cuối. 

Vì suy nghĩ cho gia đình bớt khó khăn khi phải tốn tiền chữa chạy bệnh cho mình, ông Huệ đã tự tay dùng dao đâm vào bụng mình để tự tử. Sau nhiều giờ phẫu thuật, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đã tiến hành mở bụng cắt bỏ gần 1 mét ruột, khâu lại vết thương.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ngọc Sơn
.
.
.