Bé trai 6 tuổi tử vong bất thường

Thứ Bảy, 28/11/2015, 22:34
Nạn nhân là bé trai Nguyễn Đức Bằng 6 tuổi, con của vợ chống anh Nguyễn Văn Vũ 38 tuổi và Trần Thị Tiền 40 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

Anh Vũ và chị Tiền lên làm việc tại một DN ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Lực lượng chức năng khám nghiệm truy tìm nguyên nhân vụ việc.

Vào khoảng 13h ngày 27/11 sau khi ăn cơm trưa xong vợ chồng anh Vũ, chị Tiền không thấy con nên đi tìm, sau khoảng 1 tiếng thì phát hiện cháu Bằng được đưa ra từ một xe ôtô của một người tên H. (là chủ 1 cơ sở cưa tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) trong tình trạng ngất xỉu trên người không mặc quần áo, toàn thân ướt như tắm.

 Người thân đau đớn nghe thông tin về cái chết của cháu bé. 

Sau đó cháu Bằng được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi sự việc xảy ra ông H. hứa với bố mẹ cháu Bằng là sẽ lo hết mọi viện phí.

Đến chiều ngày 28/11 cháu Bằng đã tử vong. Do nghi ngờ về cái chết bất thường của cháu nên gia đình đã báo cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ.

Ngọc Sơn
.
.
.