Trụ điện gió 70 tỷ đồng của REVN bất ngờ bốc cháy

Chủ Nhật, 05/01/2020, 18:27

Một trụ điện gió nằm cách đường quốc lộ 1A khoảng 800 m ở địa phận xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) bất ngờ bốc cháy vào tầm 7h10’ sáng nay (5-1).


Trụ điện gió nêu trên có công suất 1,5 MW do chủ đầu tư là Công ty CP tái tạo năng lượng Việt Nam (REVN) xây lắp từ năm 2008 với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo thiết kế kỹ thuật, trên trụ điện gió có hệ thống báo động cháy nổ, nhưng khi xảy ra sự cố rất khó chữa cháy vì tuốc bin lắp đặt ở độ cao 80m, gió thổi rất mạnh. Trụ điện gió bốc cháy là trụ thứ 5 xây lắp trong giai đoạn 1 đã phát điện hòa vào lưới điện quốc gia cuối năm 2009. Bước đầu các cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy là do sự cố kỹ thuật.

Trụ điện gió bốc cháy.  Ảnh: CTV

Dự án Nhà máy điện gió Bình Thạnh của Công ty CP tái tạo năng lượng Việt Nam (REVN) làm chủ đầu tư, thiết bị công nghệ nhập khẩu từ Hãng Fulender của Đức. Toàn bộ dự án có 80 tuốc bin, tổng công suất 120MW. Mỗi trụ điện gió cao khoảng 90m, đường kính cánh quạt 77m, tổng trọng lượng tuốc bin và trụ điện gió khoảng 255 tấn.

Được biết Nhà máy điện gió Bình Thạnh là nhà máy điện gió đầu tiên tại Việt Nam, mỗi năm nhà máy này sản xuất khoảng 85 triệu kWh điện.


Phan Văn Lương
.
.
.