Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão đi vào biển Đông

Thứ Ba, 02/01/2018, 16:17
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện áp thấp nhiệt đới vẫn đang hoạt động trên khu vực cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 240km về phía Đông. Tối nay (2-1), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông.


Theo dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km. Như vậy, trong tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ vượt qua Philippines để đi vào biển Đông. 

Khoảng sáng sớm ngày mai (3-1), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Tiếp đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km và có khả năng mạnh lên thành bão.

 Đến 13 giờ ngày chiều mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Nam Tây Nam. Cường độ bão tăng lên cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

K. Vy
.
.
.