Tìm thấy thi thể thứ ba trong vụ chết đuối ở biển Quy Nhơn

Thứ Sáu, 20/07/2018, 10:46
Sau hơn 36 giờ bị sóng biển cuốn mất tích khi tắm biển ở bãi tắm Quy Hòa, TP Quy Nhơn, đến sáng nay thì thể nạn nhân thứ ba đã được tìm thấy

Hơn 5h sáng ngày 20-7, một số người dân và cán bộ – chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba trong vụ chết đuối ở vùng biển Quy Nhơn. Đó là Nguyễn Ngọc Tú (21 tuổi) trú ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn.

Thi thể nạn nhân thứ ba đã được tìm thấy và đưa từ ngoài biển vào bờ. Ảnh : Châu Văn Toàn

Trước đó vào tầm 13h chiều ngày 18-7, một nhóm gồm 5 nam, nữ thanh niên rủ nhau đến bãi biển Quy Hòa ở phường Gềnh Ráng, TP Quy Nhơn để dạo chơi. Đến 16h chiều cùng ngày, ba người trong nhóm là Nguyễn Nam Như Nhật (18 tuổi) trú ở xã Phước An, huyện Tuy Phước; Nguyễn Ngọc Tú (21 tuổi) và Phạm Quốc Toàn (18 tuổi) – cùng trú ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn xuống biển để tắm. Không may những đợt sóng lớn xô bờ cuốn cả ba thanh niên nêu trên ra xa, nhấn chìm dưới biển. 21h30’ đêm hôm đó, hai thi thể đầu tiên là Phạm Quốc Toàn và Nguyễn Nam Như Nhật được tìm thấy.


Hữu Toàn
.
.
.