Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối ở Lào Cai

Thứ Năm, 15/03/2018, 14:57
1h30 ngày 15-3, công tác nghiệm tử thi nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối trong lúc bốc xếp hàng hóa xảy ra ở sông Hồng phía Trung Quốc, đối diện với thôn Biên Hoà xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã hoàn tất.


Trước đó, vào lúc 8h20’ ngày 15-3 lực lượng tìm kiếm tỉnh Lào Cai phát hiện một thi thể nổi trên bãi đá sông Hồng về phía Trung Quốc, đối diện với Mốc 95 thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Hiện trường phát hiện thi thể anh Vàng Dung Thắng

Người nhà nạn nhân cũng đang tìm kiếm ở khu vực đó nên được huy động sang khu vực bãi đá để nhận diện. Đến trưa cùng ngày, nạn nhân được xác định là Vàng Dung Thắng, (36 tuổi), trú tại xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương, Lào Cai.

Sau nạn nhân thứ 7 được tìm thấy thì vào lúc 10h30’ tìm thấy nạn nhân thứ 8 là Tráng Văn Long, (25 tuổi), trú tại thôn Cốc Mạc, xã Nậm Lư, huyện Mường Khương trôi cách hiện trường 500m thuộc thôn Biên Hoà, xã Nậm Chạc.

Khám nghiệm tử thi nạn nhân Tráng Văn Long

Đến 13h30’ công tác khám nghiệm tử thi cả hai nạn nhân đã hoàn tất, bàn giao thi thể cho gia đình về mai táng. Anh Tráng A Tráng (anh ruột nạn nhân Tráng Văn Long) cho biết, đơn vị bốc xếp bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng và cho xe chở thi thể nạn nhân về nhà an táng.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên Phòng A Mú Sung cho biết, lực lượng bộ đội biên phòng và Công an, chính quyền địa phương đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 9.

 Suốt 5 ngày qua, 177 cán bộ chiến sỹ của các đồn biên phòng phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Riêng Đồn biên phòng A Mú Sung đã huy động 28 cán bộ chiến sỹ vào việc tìm kiếm.

Đại diện Báo CAND chia buồn với gia đình nạn nhân Châu A Dế

Trưa nay, phóng viên Báo CAND đã đến thăm và chia buồn với gia đình nạn nhân Châu A Dế, (46 tuổi), trú ở thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ huyện Bát Xát, giúp đỡ gia đình nạn nhân Châu A Dế và Tráng Văn Long, mỗi gia đình 1 triệu đồng. 

Trần Hằng
.
.
.