Tìm thấy hai thi thể trong vụ chìm tàu đánh cá của ngư dân Bình Định

Thứ Tư, 29/11/2017, 12:51
Nguồn tin từ trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định ngày 29-11 cho biết, rạng sáng cùng ngày, tàu chuyên dụng cứu nạn SAR-272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC Vietnam) đã đưa thi thể hai ngư dân lâm nạn ngoài khơi vào bờ để chuyển giao cho thân nhân.


Trước đó khoảng 18h30’ tối 27-11, trong lúc tàu đánh cá BĐ-30366 TS do ông Ngô Thiên (47 tuổi) trú ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực tại vị trí 09°58.50'N  107°42.50'E, cách mũi Vũng Tàu về phía Đông Nam khoảng 42 hải lý thì xảy ra sự cố tai nạn.

Vị trí tàu đánh cá BĐ-30366 TS lâm nạn..

Vỏ gỗ thân tàu bị thủng, nước tràn vào khoang, thuyền trưởng Ngô Thiên liên lạc với Đài thông tin duyên hải TP Hồ Chí Minh đề nghị phát thông báo cho các tàu vận tải biển, tàu đánh cá vận hành trong khu vực đó phối hợp hỗ trợ, nhưng chỉ vài phút sau đó tàu đánh cá BĐ-30366 TS bị sóng gió nhấn chìm xuống biển. 20h20’ đêm hôm đó, MRCC Việt Nam điều tàu SAR-272 ra khơi cứu nạn nhưng không phát hiện dấu tích tàu đánh cá bị chìm.

Đến 5h50’ sáng 28-11 mới tìm thấy hai thi thể thuyền trưởng Ngô Thiên cùng em trai là Ngô Tấn Tiến. 4 ngư dân con lại là Nguyễn Tấn Phương (39 tuổi) trú ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định), Nguyễn Văn Lân (51 tuổi), Bạch Văn Năm (62 tuổi) – cùng trú ở thị xã La Gi (Bình Thuận), Nguyễn Văn Dùng (43 tuổi) trú ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn đang mất tích.

Thời tiết tại hiện trường vụ tai nạn rất xấu, sóng gió xô đập mạnh nên hoạt động tìm kiếm 4 ngư dân mất tích vấp phải không ít khó khăn, nhưng tàu SAR-272 cùng một số tàu đánh cá vẫn đang nỗ lực bằng nhiều biện pháp.

Hữu Toàn
.
.
.