Tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ tại chiến khu xưa Ba Lòng

Thứ Bảy, 22/05/2021, 16:05
Các lực lượng chức năng  đã tìm thấy được 40 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, Quảng Trị. Các hài cốt được phát hiện nằm ở độ sâu từ 0,5 - 1,4m, cách nhau từ 20 - 70 cm, cùng nhiều di vật của bộ đội như cúc áo, dép cao su, bình tông, băng cá nhân, thắt lưng, xẻng.


Chiều 22/5, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 thuộc Quân khu 4, đóng tại Quảng Trị cho biết, ngay sau khi vợ chồng ông Nguyễn Đức Quang, bà Nguyễn Thị Thi, thường trú thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, Quảng Trị trong quá trình xây dựng nhà ở, phát hiện hài cốt liệt sĩ trong khu đất của gia đình mình và báo cơ quan chức năng, đơn vị đã phối hợp lực lượng dân quân địa phương tổ chức khai quật, tìm kiếm từ cuối tháng 3/2021 đến nay. 

Khu vực tìm kiếm mộ tập thể 53 hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 6 tại chiến khu xưa Ba Lòng.

Kết quả đến chiều 22/5, các lực lượng đã tìm thấy được tổng cộng 40 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Các hài cốt được phát hiện nằm ở độ sâu từ 0,5 - 1,4m, cách nhau từ 20 - 70 cm, cùng nhiều di vật của bộ đội như cúc áo, dép cao su, bình tông, băng cá nhân, thắt lưng, xẻng.

Theo nhận định ban đầu, số hài cốt liệt sĩ này có thể là mộ tập thể chôn 53 liệt sĩ của Trung đoàn 6 thuộc Quân khu Trị Thiên Huế hy sinh trong trận đánh vào ngày 20/10/1965. Theo tìm hiểu, Trung đoàn 6 ra đời vào ngày 10/10/1965 tại chiến khu Ba Lòng, nay là xã Ba Lòng. 

Đây là Trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân khu Trị Thiên Huế. Những năm qua, cơ quan chức năng đã triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm điểm mộ tập thể này nhưng chưa tìm thấy cho đến khi vợ chồng ông Quang, bà Thi phát hiện. Hiện tại, các lực lượng vẫn đang tiếp tục khai quật, tìm kiếm mở rộng ở khu vực này.

Thanh Bình
.
.
.