Tìm thấy 2 thi thể thuyền viên tàu cá Bình Định bị chìm

Thứ Ba, 28/11/2017, 17:54
Ngày 28-11, ông Lương Trường Phi, PGĐ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III cho biết, lúc 3h30’ngày 28-11, tàu SAR 272 của Trung tâm đã phát hiện 2 thi thể của thuyền viên tàu cá BĐ 30366 TS của ngư dân Bình Định bị chìm trên biển Vũng Tàu.

16h ngày 28-11, trao đổi với PV Báo CAND, ông Phi cho biết vào khoảng 19h35 ngày 27-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III nhận được thông tin từ ông Huỳnh Phan Thành, ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận báo tàu BĐ 30366 TS bị chìm chưa rõ nguyên nhân vào lúc 18h30 cùng ngày, trên tàu có 6 thuyền viên, hiện gia đình đã mất liên lạc với tàu. Ông Thành đề nghị cứu nạn khẩn cấp. 

Vị trí bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 42 hải lý về phía Đông Nam. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu thông tin trên phần mềm xác định vị trí tàu, đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp yêu cầu tất cả tàu thuyền trong khu vực hành trình nhanh chóng tới cứu nạn thuyền viên tàu BĐ 30366 TS.

Theo đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã thiết lập khu vực tìm kiếm theo định vị dựa vào vị trí cuối cùng của tàu BĐ 30366 TS và triển khai cho tàu SAR 272 và tàu LAM SƠN 01 (Vietsopetro) tìm kiếm.

Đến 3h30 ngày 28-11, tàu SAR 272 đã tìm thấy được 2 thi thể là thuyền viên của tàu cá BĐ 30366 TS (chưa xác định được danh tính) đưa lên tàu bảo quản và tiếp tục công tác tìm kiếm. Ông Lương Trường Phi thông tin thêm, trong ngày 28-11, thời tiết trên biển rất xấu nên công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ gặp khó khăn.

Hải Âu
.
.
.