Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tìm kiếm người mất tích tại Phước Sơn

Thứ Sáu, 30/10/2020, 15:19
Do khu vực xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị cô lập hoàn toàn nên lực lượng cứu hộ của huyện Phước Sơn chưa thể tiếp cận hiện trường 2 vụ sạt lở để đưa phương tiện cơ giới và lực lượng cứu hộ từ bên ngoài vào tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.



Chiều 30/10, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Ngô Đình Miền, Phó Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, lực lượng tại chỗ đã tìm kiếm được 5 thi thể tại điểm sạt lở đất ở thôn 3, xã Phước Lộc.

Như vậy, hiện vẫn còn 8 người mất tích, gồm 2 người tại điểm sạt lở ở thôn 1, xã Phước Lộc; 6 người tại điểm sạt lở đất ở thôn 3, xã Phước Lộc.

Trước đó, chiều 28/10, sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, tại xã Phước Lộc đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Vụ thứ nhất xảy ra tại khu vực thôn 1, xã Phước Lộc khiến 2 người mất tích; vụ thứ hai xảy ra tại thôn 3, xã Phước Lộc khiến 11 người mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về 2 vụ sạt lở, Công an huyện Phước Sơn đã chỉ đạo Công an xã Phước Lộc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng và huy động người dân tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích với phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, Công an xã Phước Lộc tổ chức tuyên truyền cho người dân sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở và trực tiếp tham gia vào công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Hiện trường vụ sạt lở ở thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Ảnh: B.Đ

Do khu vực xã Phước Lộc bị cô lập hoàn toàn nên lực lượng cứu hộ của huyện Phước Sơn chưa thể tiếp cận hiện trường 2 vụ sạt lở để đưa phương tiện cơ giới và lực lượng cứu hộ từ bên ngoài vào tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Các cơ quan chức năng đã tính đến phương án dùng trực thăng để tiếp cận các khu vực sạt lở tại xã Phước Lộc, tuy nhiên do thời tiết tại huyện Phước Sơn có mưa lớn, sương mù dày đặc nên phương án này không khả thi.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục sạt lở để đến xã Phước Lộc bằng đường bộ. Tuy nhiên, nếu thời tiết thuận lợi thì công việc khắc phục sạt lở đường sá cũng mất thời gian khoảng 1 tuần.


Tại tỉnh Quảng Nam, thống kê cho thấy đã có 22 người chết (Nam Trà My 16 người, Bắc Trà My 1 người, Phước Sơn 5 người), 24 người mất tích (Nam Trà My 15 người, Phước Sơn 8 người, Hiệp Đức 1 người) do bão số 9 và sạt lở đất.


Ngọc Thi
.
.
.