Tiếp tục có động đất 3,2 độ Richter gây rung chấn A Lưới

Thứ Bảy, 26/12/2015, 08:45
Sáng nay (26- 12), ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận, trên địa bàn huyện lại vừa xảy ra thêm một trận động đất gây rung chấn.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện vật lý địa cầu, vào khoảng 23h08’ tối 25-12 (giờ Hà Nội), một trận động đất với cường độ 3,2 độ richter, xảy ra tại vị trí tọa độ 16,164 độ vĩ Bắc; 107,457 độ kinh Đông với độ sâu chấn tiêu 11km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra tại huyện A Lưới vào khuya 25/12.
Được biết, chỉ trong tháng 12-2015, huyện A Lưới đã hứng chịu 6 trận động đất liên tiếp. Anh Viên Văn Thuật, trưởng thôn Kleng (xã Nhâm)_địa bàn có công trình thủy điện A Lưới cho biết: “Động đất liên tiếp xảy ra khiến người dân trong thôn hoang mang lắm. Có nhiều trận động đất gây rung chấn mạnh, bà con phải tháo chạy ra khỏi nhà cho an toàn”.
Nhiều hộ dân ở xã Nhâm (huyện A Lưới) cảm thấy hoang mang khi động đất liên tiếp xảy ra.

Trước những trận động đất liên tiếp xảy ra ở A Lưới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ KH&CN nhanh chóng nghiên cứu, đánh giá tình hình động đất ở khu vực trên để sớm có kết quả nhằm công bố thông tin đến người dân.

Anh Khoa
.
.
.