Tiền Giang yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

Thứ Ba, 27/07/2021, 08:22
Việc áp dụng biện pháp này để người dân điều chỉnh thời gian sinh hoạt, góp phần thực hiện tốt quy định giãn cách xã hội, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

 

Tại cuộc họp chiều 26/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chỉ đạo các địa phương thực hiện chủ trương yêu cầu người dân không ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm, trừ cấp cứu và các công việc theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng tuần tra phát hiện, xử lý trường hợp ra đường không cần thiết.

Việc áp dụng biện pháp này được thực hiện từ 18h ngày 27/7. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang, đến ngày 26/7, tỉnh có 120 ổ dịch, với 1.988 ca nhiễm COVID-19, có 168 ca đã được điều trị khỏi.

Tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, tuy nhiên 5 địa phương có nguy cơ cao và tiếp tục xuất hiện nhiều F0, gồm: huyện Gò Công Đông, Chợ Gạo, Châu Thành, thị xã Gò Công và TP Mỹ Tho. 

Văn Vĩnh
.
.
.