Thủy điện xả lũ, 100ha hoa màu ngập sâu trong nước

Chủ Nhật, 30/12/2018, 15:43

Đặc biệt, do nước lũ dâng nhanh, bất ngờ đã khiến 6 người dân trong vùng ảnh hưởng không kịp di chuyển, bị cô lập. 

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, những ngày qua trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ xuất hiện mưa lớn kéo dài. Từ chiều ngày 29-12, thủy điện Đa Nhim, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt đầu xả lũ với lưu lượng liên tục tăng nhanh.

Nước dâng ngập nhiều diện tích hoa màu tại huyện Đơn Dương

Theo Phòng NN&PTNT huyện Đơn Dương, lúc 14h ngày 29-12, thủy điện Đa Nhim xả lũ lần đầu là 25m3/giây sau đó tăng lên 350m3/giây lúc 21h45 cùng ngày. Đến 8h15 ngày 30-12, mức xả lũ giảm xuống còn 300m3/giây. 

Cao điểm xả lũ xảy ra vào lúc đêm khuya nên phần lớn người dân ở vùng hạ lưu sông Đa Nhim, thuộc các nơi trũng, thấp dọc theo hai bên bờ sông bị ảnh hưởng khá nặng nề, nhiều diện tích hoa màu đang vào thời kỳ cho thu hoạch hoặc nhắm tới vụ Tết bị ngập sâu trong nước.

Hoa màu bị thiệt hại nặng nề

Đặc biệt, do nước lũ dâng nhanh bất ngờ đã khiến 6 người dân trong vùng ảnh hưởng không kịp di chuyển, bị cô lập. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, giải cứu, đưa các nạn nhân vào vùng an toàn thành công.

Ông Lộc Chạch Sánh, thôn Lạc Xuân 2, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương rầu rĩ cho biết, nước từ thủy điện Đa Nhim xả lũ dâng lên rất nhanh, đã gây ngập úng gần 3ha cà tím, đậu, cải thảo của gia đình ông. Bị nước lũ nhấn chìm trong thời gian dài, gia đình ông Sánh xác định mùa vụ hoa màu này coi như mất trắng, thiệt hại lên tới gần trăm triệu đồng.

Có khoảng 100ha hoa màu bị ngập do thủy điện Đa Nhim xả lũ

Ngoài thiệt hại hoa màu, một số gia đình còn bị nước dâng ngập vào nhà, gây hư hỏng không ít tài sản, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Dương Đức Đại, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, hiện có trên 100ha hoa màu các loại của người dân bị ngập. Con số thiệt hại do thủy điện Đa Nhim xả lũ hiện vẫn chưa thống kê được.

Khắc Lịch
.
.
.