Thu gom xử lý nhiều bom và đạn cối trong vườn nhà dân

Thứ Sáu, 28/12/2018, 08:57

Qua kiểm tra, Công an thị xã Hương Trà xác định ở vườn nhà bà Gái có số bom, đạn lộ thiên gồm có 5 quả đạn, 2 quả đạn cối, 1 đầu kích nổ bom và 1 đầu kích nổ CPT 155 cùng nhiều loại mìn khác đang được lấp vùi dưới lòng đất.



Sáng 28-12, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thu gom nhiều vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh để xử lý, tiêu hủy đúng theo quy định pháp luật.

Trước đó, qua công tác tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn thực hiện thu hồi, giao nộp vũ khí, vât liệu nổ và công cụ hỗ trợ nên bà Lê Thị Gái (trú tại xã Bình Điền, thị xã Hương Trà) đã tự nguyện đến Công an thị xã Hương Trà cung cấp thông tin về việc phát hiện nhiều đầu đạn, bom mìn trong vườn nhà.

Bom, đạn cối lộ thiên trong vườn nhà bà Gái.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Hương Trà phối hợp với lực lượng chức năng liên quan đến hiện trường xác định số bom, đạn lộ thiên gồm có 5 quả đạn, 2 quả đạn cối, 1 đầu kích nổ bom và 1 đầu kích nổ CPT 155 cùng nhiều loại mìn khác đang được lấp vùi dưới lòng đất.

Công an thị xã Hương Trà làm việc với gia đình bà Lê Thị Gái để xử lý số bom đạn được phát hiện.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thu gom số đạn, bom nói trên để xử lý theo quy định.


Anh Khoa
.
.
.